Kết quả tìm kiếm cho "bầu giữ chức"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4198
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức, cam kết thúc đẩy đổi mới, phát huy trí tuệ, phục vụ nhân dân, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh.
Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trách nhiệm và lòng biết ơn, cam kết phục vụ nhân dân và phát huy hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa XVI.
Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội. Theo đó, 491/491 đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu tán thành bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội.
Chiều 4/4, Xã đoàn Vĩnh Hòa (tỉnh An Giang) phối hợp Phòng Văn hóa – Xã hội xã và KienlongBank chi nhánh Rạch Giá tổ chức Hội thi thiết kế và thả diều xã Vĩnh Hòa năm 2026.
Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật được cập nhật trong 24 giờ qua.
Chiều 3/4, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang Trần Trí Dũng dự và chỉ đạo đại hội.
Tin tức đáng chú ý: Dự kiến thời gian cho công tác nhân sự tại Kỳ họp Quốc hội thứ nhất; không hoán đổi ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ; giá xăng thấp so nhiều quốc gia trong khu vực; VTV sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026…
Chiều 3/4, Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh An Giang.
Ngày 3/4, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, ông Min Aung Hlaing, đã được bầu làm Tổng thống nước này trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội.
Dưới bầu trời xanh Tây Nguyên, "mùa con ong đi lấy mật", vẻ đẹp của miền đất đỏ hiện lên thật rực rỡ. Tây Nguyên ngày nay thu hút khách du lịch không chỉ bằng những núi đồi trập trùng, không khí trong lành, sản vật đa dạng mà còn bằng những điểm đến quy mô, được đầu tư bài bản, tạo nên bản sắc riêng của miền đất này.
Chủ nghĩa Mác ra đời năm 1848 với bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của Karl Marx (1818-1883) và Friedrich Engels (1820-1895). Sau này V.I.Lênin phát triển Học thuyết đó và trở thành chủ nghĩa Mác-Lênin.